Mù Căng Chải - Yên Bái: Dự án “bết bát” - nhà thầu vừa thi công vừa phá hoại môi trường

2016-01-08 09:44:18 0 Bình luận
Thời gian qua, một số dự án trên địa bàn huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái được quan tâm đầu tư cho thi công, nhưng tiến độ thì ì ạch, làm ăn cẩu thả; đất đá thi công cứ nhằm ven suối mà đổ, gây bức xúc dư luận. Hỏi đến trách nhiệm thì BQL các công trình của huyện “chỉ” lên Văn phòng UBND huyện. Hỏi Chánh văn phòng thì vị này lại đẩy trách nhiệm lên Chủ tịch huyện. Vậy, ai phải chịu trách nhiệm trước những công trình “bết bát” kiểu này?


Nhà thầu đổ hết đất xuống suối.

Thi công ì ạch

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Loan, một hộ kinh doanh ở chợ Mù Căng Chải, ngay gần dự án “Xây dựng hạ tầng - khuôn viên cây xanh” cho biết, chả hiểu là xây dựng hạ tầng và khuôn viên cây xanh cái gì ở đây khi có mỗi một khoảnh đất nhỏ đó mà họ dựng lên đủ thứ. Rồi chị Loan phân tích, do địa hình đất nên thị trấn Mù Căng Chải bé tý nằm ven bờ suối Nậm Kim này. Vậy, nên đầu tư cái gì cho hợp lý, đằng này chỗ nào cũng “vẽ, bôi” ra một tý rồi bỏ lửng, gây bức xúc cho nhân dân. Cụ thể, ngay khu đầu vào thị trấn, phía bờ bên kia, một con đường làm dang dở rồi bỏ lửng chờ cầu qua suối. Nghe bảo trong quy hoạch huyện sẽ xây cầu, nhưng đến giờ cầu chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất đá thải của mấy nhà thầu ở các dự án khác đang thi công ở khu vực kho lương thực cũ của huyện đem ra đổ thải.


Tận mắt nhìn dự án “Xây dựng hạ tầng - khuôn viên cây xanh” đang thi công, chúng tôi thấy những kiến nghị của dân là có cơ sở. Một khu đất được đắp san lấn sát ven dòng suối Nậm Kim, phần móng được đắp đất be bét, bê tông đổ chằng chéo, nhìn “chẳng giống ai”. Rồi không hiểu với cái “khuôn viên” bé như vậy thì sau này ai sẽ vào vui chơi, đi lại ở đây(?), chưa kể, một góc của dự án này đang xây dựng lên 1 cái nhà nữa.

Một tấm biển ghi: Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Mù Căng Chải, Nhà thầu thi công là Cty CP Xây dựng và thương mại Phong San, Nhà thầu giám sát là Cty CP Đầu tư xây dựng số 6. Rào chắn ngăn cách với đường. Quan sát vào phía công trường này, chúng tôi thấy nhà thầu làm ăn rất bừa bãi, bê tông đổ cả dưới trời mưa, đất thải vương vãi đầy xuống suối Nậm Kim, vật liệu xây dựng cũng không rõ nhà thầu dùng sắt gì, xi măng gì để thi công nữa. Tất cả đều bị quây kín, người dân muốn “tai mắt” cũng khó. Hỏi các công nhân ở đây về nhà thầu giám sát có ở đây không, thì chỉ nhận được những cái lắc đầu khó hiểu. Hỏi nhân dân sinh sống xung quanh dự án này, bà con cho biết, họ thi công đã lâu, nhưng đến giờ đã mấy tháng trôi qua, và cũng chưa biết bao giờ thì mới xong, bởi mốc ghi ngày hoàn thành, ai đó đã xóa đi.

Nhiều khuất tất cần làm rõ

Rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với BQL các dự án của huyện Mù Căng Chải. Một người nhận mình là Phó giám đốc BQL tiếp chuyện. Sau khi nghe nội dung làm việc là tìm hiểu về dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng – khuôn viên cây xanh” do UBND huyện Mù Căng Chải làm chủ đầu tư, chủ đầu tư thiếu cương quyết để nhà thầu đổ đất tràn xuống suối, tính khả thi của dự án khi xây dựng trên một diện tích nhỏ, vậy dự án này sẽ phục vụ ai, có hiệu quả hay không...? Sau khi nghe phóng viên trình bày xong, vị Phó giám đốc này vội vàng gọi điện thoại đi đâu đó và bỏ ra ngoài. Một lúc sau, vị này quay lại, lấy lý do là BQL không được phát ngôn, nên cần gì phóng viên cứ lên gặp lãnh đạo UBND huyện, mà cụ thể hơn nữa là tìm Chánh văn phòng UBND huyện Mù Căng Chải để hỏi.


Phóng viên lại đến phòng ông Nguyễn Anh Thủy - Chánh văn phòng UBND huyện Mù Căng Chải để đề nghị cung cấp thông tin, nội dung chủ yếu về tiến độ dự án, những hữu ích của dự án, giá trị đầu tư, và hàng loạt vấn đề về môi trường, trách nhiệm. Sau khi nghe phóng viên đề nghị xong, ông này cho biết trách nhiệm phát ngôn chính của UBND huyện là ông Vũ Tiến Đức - Chủ tịch huyện. Hiện tại ông Đức đang đi... hội nghị, chưa biết lúc nào ông Đức quay về để trả lời nhà báo, có gì chúng tôi sẽ sớm liên lạc. Kể từ đó đến nay vị Chánh văn phòng này cũng “bặt vô âm tín”.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời gian qua công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái có khá nhiều “dấu hỏi”, nhiều dự án làm nửa vời như đường giao thông phía cuối thị trấn... Trách nhiệm của chủ đầu tư khá “mơ hồ”, bởi vậy, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc, làm rõ công tác xây dựng cơ bản của huyện để tránh những chuyện đáng tiếc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...